22/11/2011 -

Tin giáo hội Việt Nam

2890


Hội thảo về Tông huấn gia đình Familiaris Consortio

nhân kỷ niệm 30 năm công bố (22.11.1981 – 2011)

 


 


Như đã ấn định trong Hội nghị toàn thể lần thứ II hồi tháng 9/2011 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, trong hai ngày 17&18 tháng Mười Một 2011, Ủy ban Mục vụ Gia đình thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 30 năm công bố Tông huấn “Về các bổn phận của Gia đình” Familiaris Consortio (FC), bản “Đại Hiến Chương” về Gia Đình của Đức cố giáo hoàng chân phước Gioan Phaolô II tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng.


Hội thảo qui tụ các đại diện của mọi thành phần Dân Chúa, gồm 2 giám mục, 37 linh mục, 32 tu sĩ, và 103 giáo dân, đại diện cho 16/26 giáo phận trong cả nước, dưới sự chủ tọa của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng, chủ tịch UBMVGĐ/HĐGMVN, với sự hiện diện của Đức cha Phanxicô X. Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Tổng thư ký UBMVGĐ, các linh mục trưởng ban MVGĐ các giáo phận và đoàn đại biểu của mình, các Bề trên Giám tỉnh hay vị đại diện và nữ tu các Dòng có liên hệ trực tiếp đến chăm sóc Gia đình, mục vụ Gia đình trong Giáo hội tại Việt Nam như: Dòng thánh Phaolô thành Chartres Đà Nẵng, Sài Gòn, Dòng Nữ tử Bác Ái thánh Vinh Sơn, Dòng Tên, ....


Chương trình khai mạc với Thánh lễ đồng tế, cùng ngày Giáo hội mừng kính thánh nữ Elizabeth Hungari, cử hành đơn sơ, ấm áp nhưng không kém trang trọng, từ tờ mờ sáng trên đồi Bửu Châu. Hình ảnh mọi thành phần dân Chúa cùng nhau quy tụ về bên Mẹ Maria Trà Kiệu một lần nữa nhắc nhở mọi người chúng ta tôn vinh Mẹ Maria với tước hiệu “Nữ Vương các Gia Đình”. Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tịch Ủy ban đã hướng cộng đoàn sống lại mầu nhiệm gia đình Chúa Kitô và những định chế gia đình được thiết lập trên nền tảng của Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt, Đức cha đã nhắc lại những biến cố lịch sử cùng những phép lạ Mẹ Maria đã làm tại Trà Kiệu để che chở, cứu thoát con cái Mẹ trong cơn bách hại.



Sau đó, trong buổi sáng khai mạc tại Hội trường giáo xứ Trà Kiệu, sau lời chào mừng giới thiệu của cha TTK là lời khai mạc của Đức cha Giuse chủ tịch UBMVGĐ nêu lên ý nghĩa và mục đích của cuộc Hội thảo này, nhắc lại hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa và tầm quan trọng sâu xa của Tông huấn Familiaris Consortio.


Chương trình Hội thảo được xây dựng trên các bài tham luận của các chuyên viên gồm linh mục, tu sĩ, giáo dân, để đọc lại Tông huấn Gia đình sau 30 năm ra đời. Các bài tham luận được trình bày lần lượt nội dung theo thứ tự của Tông huấn với các đề tài như sau:


1. Dẫn nhập vào Tông huấn Familiaris Consortio, do cha Agostinô Nguyễn Văn Dụ, trưởng tiểu ban nghiên huấn thuộc UBMVGĐ;



2. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới ngày nay nơi các gia đình đang sống, do ông Phanxicô X. Trần Anh Dũng, Tổng giáo phận TP.HCM;


3. Ý định của Thiên Chúa về Hôn nhân Gia đình: một Cộng đoàn hiệp thông các ngôi vị hình ảnh của Gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, do cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Tổng thư ký UBMVGĐ;


4. Xây dựng cộng đoàn các ngôi vị, do cha Phaolô Nguyễn Trường Sơn, giáo phận Đà Nẵng;


5. Bổn phận truyền sinh, do cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Tổng giáo phận Huế;


6. Bổn phận giáo dục con cái, do cha Giuse Đinh Quang Vinh, giáo phận Đà Lạt;


7. Trách nhiệm tham gia phát triển xã hội của gia đình, do ô. Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, trưởng cộng đoàn Gia Đình Khôi Bình Việt Nam;


8. Gia đình tham gia đời sống và ơn gọi của Giáo hội, do nữ tu Maria Hồng Quế, Dòng Đa Minh Tam Hiệp.



Ngoài ra, còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của cả cộng đoàn tham dự, làm tăng sự phong phú và sinh động cho Hội thảo.


Cuối ngày, mọi người được thưởng thức hương vị đồng quê của những món ăn đặc sản phong phú rất ngon miệng của Trà Kiệu-Quảng Nam. Buổi tối, giáo xứ Trà Kiệu cử hành một diễn nguyện rất sinh động tuyệt diệu qua sự thể hiện của các em thiếu nhi, các bạn trẻ và người lớn, cùng với ba cặp vợ chồng đại diện ba miền đất nước chia sẻ chứng từ sống Tin Mừng tình yêu hôn nhân, để cầu nguyện cho các gia đình.



Ngày thứ hai của hội thảo bắt đầu với phần trình bày của cha Agostinô Nguyễn Văn Dụ về phần IV của Tông huấn, về Mục vụ Gia đình. Tiếp theo là phần giới thiệu các Hiệp hội gia đình: GĐ Cùng Theo Chúa, GĐ Khôi Bình, GĐ Chúa, Chương Trình Thăng Tiến HNGĐ, Cộng Đoàn Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Emmanuel), GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau đó là phần hội thảo theo nhóm.


Với lòng biết ơn, toàn thể hội nghị dâng Thánh lễ trang trọng bế mạc Hội thảo lúc 11 giờ 30 trong Thánh đường Đức Mẹ Trà Kiệu, và kết thúc bằng bữa tiệc huynh đệ tại khuôn viên Thánh đường.



nguồn: http://www.hdgmvietnam.org & http://giaophandanang.org

114.864864865135.135135135250