26/03/2024 -

Để Lời Được Lớn Lên

131
Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14
Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26
Tin Mừng: Ga 13, 1-15

Tam Nhật Thánh không phải là thời gian để học, cũng không phải cuốn phim để xem. Nhưng đó là thời gian để “sống”. Chúng ta sống với Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng của Người, đồng thời sống cuộc đời của riêng mình dưới ánh sáng thập giá và phục sinh của Chúa. Vì là thời gian để sống, cho nên thinh lặng để ở với Chúa trong những ngày này là điều quan trọng nhất. Chúng ta không cần phải nói gì, chỉ cần ở với Chúa, thinh lặng với Chúa là cũng đủ rồi. Cũng giống như hai người yêu nhau, chỉ cần được ở gần nhau thì đã đủ, chẳng cần phải nói gì hơn.

114.864864865135.135135135250